Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

TPO - 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến đầu cầu Thăng Long sẽ được chặt hạ, đánh chuyển trước ngày 30/9 do nằm trong dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến Cầu Thăng Long.
Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 1

Hai hàng cây xà cừ có tuổi đời đến hàng chục năm chuẩn bị đốn hạ và di dời để nhường khoảng không cho dự án mở rộng đường ở Hà Nội.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 2

 Đoạn phố cuối đường Phạm Văn Đồng (nơi tiếp giáp với ngã tư Mai Dịch) không có cây xanh do có đường dẫn lên cầu vượt trở nên trống trải.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 3

1.300 cây xanh này nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến đầu cầu Thăng Long sẽ được chặt hạ, đánh chuyển trước ngày 30/9 do nằm trong dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến Cầu Thăng Long.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 4

Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ chặt hạ hơn 1.000 cây, di chuyển 158 cây, cắt tỉa 142 cây. Trong số này có 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 5

Nhà thầu và là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác cắt hạ này là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 6

Nhiều cây xà cừ lâu năm có tán rộng hàng chục mét vuông và có chiều cao đến cả hơn chục mét.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 7

Đường Phạm Văn Đồng vốn được coi là trục đường có mật độ xe cộ qua lại đông, việc có hai hàng cây xanh đã đem lại một không khí dễ chịu khi tham gia giao thông trên con đường này.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 8

Một trong những thân cây có đường kính lớn.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 9

Hai hàng cây với tán rộng đoạn đường Phạm Văn Đồng giao cắt với phố Trần Quốc Hoàn.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 10

Xe cộ tham gia giao thông dưới tán cây xanh mát những ngày nắng nóng lịch sử.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 11

Bác Nguyễn Vũ Tiến quê ở Hà Nam làm nghề chạy xe ôm trên trục đường này chia sẻ: "Tôi cũng chả biết thời gian tới còn đứng được ở đây đón khách nữa không, thấy cảnh nắng nóng như mấy ngày nay mà không có bóng râm của hàng cây xanh như thế này thì không hiểu ở đây sẽ nóng đến mức nào".

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 12

Dự án mở rộng đường vành đai 3 đã bắt đầu được triển khai với công trường và máy móc.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 13

Hàng cây xanh mướt vươn lên cao như thế này sẽ không còn trong thời gian không xa nữa.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 14

Mặc dù việc chặt hạ cây xanh nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch hạ tầng đô thị nhưng việc cả nghìn cây xanh lâu năm bị chặt hạ khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Con đường có 1300 cây xà cừ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ảnh 15

Hàng cây xanh ngút tầm mắt đoạn đường gần đầu cầu Thăng Long và công viên Hòa Bình nhìn từ trên cao.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.