Còn 'ế' trên 100.000 vé tàu Tết Đinh Dậu 2017

Bán vé tàu tết tại ga Sài Gòn
Bán vé tàu tết tại ga Sài Gòn
TPO - Trong số trên 100.000 vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 chưa có người mua, có hơn 30.000 vé tàu đi trong các ngày cao điểm trước tết (gần 6.000 vé về các tỉnh miền Trung) và hơn 70.000 vé tàu đi các ngày cao điểm sau tết.

Trưa nay (19/10), ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sau gần 20 ngày bán đại trà vé tàu Tết Đinh Dậu (từ ngày 1/10), đến thời điểm này ngành đường sắt vẫn còn trên 100.000 vé tàu đi trong các ngày cao điểm trước và sau tết.

Giai đoạn trước Tết (từ ngày 17 đến 26/1/2017) còn 33.267 vé, trong đó có 5.633 vé tàu đi từ Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Huế; 27.634 vé tàu đi từ Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Đông Hà đến Hà Nội.

Giai đoạn sau Tết (từ ngày 31/1 đến 12/2/2017) còn 73.629 vé, trong đó có 57.133 vé các ga đi từ Hà Nội đến Đông Hà đến Biên Hòa, Sài Gòn; 16.496 vé các ga đi từ Huế đến Nha Trang đến Biên Hòa, Sài Gòn.  

Ông Văn cho biết hiện nay đang tạm khóa chỗ trên một số toa xe để đưa vào cải tạo, nâng cấp thành các toa xe chất lượng cao. Từ đầu tháng 12, ngành đường sắt sẽ đưa toàn bộ số chỗ trên các toa xe được cải tạo để bán vé phục vụ hành khách, số chỗ dự kiến là 15.300 vé.

Cụ thể: Giai đoạn trước Tết (từ ngày 17 đến 26/1/2017) sẽ bán ra 6.600 vé tàu chất lượng cao, trong đó có 5.214 vé đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Diêu Trì đến Quảng Ngãi; 1.386 vé đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Huế đến Hà Nội.

Giai đoạn sau Tết (từ ngày 31/1 đến 12/2/2017) sẽ bán ra 8.700 vé, trong đó có 1.550 vé có các ga đi từ Hà Nội đến Huế và có ga đến là Biên Hòa, Sài Gòn; 7.150 vé có ga đi từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì đến Biên Hòa, Sài Gòn.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.