Con lãnh đạo công an tỉnh không được làm CSGT

Con lãnh đạo công an tỉnh không được làm CSGT
Ngày 15/5, Giám đốc Công an Quảng Ninh Nguyễn Hữu Tước cho biết, từ nay trở đi, con em lãnh đạo chủ chốt công an tỉnh không được bố trí làm cảnh sát giao thông.

Điều này được đặt ra sau khi Bộ Công an phát hiện, lợi dụng ví trí công tác, nhiều cảnh sát giao thông Quảng Ninh đã nhận rất nhiều tiền của dân.

Hiện 19 cán bộ, chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông 1 - 18 đã nộp lại gần 300 triệu đồng "tiền bồi dưỡng". Theo thú nhận của họ, đây là khoản các chủ xe, tài xế hỗ trợ cảnh sát giao thông vào dịp lễ Tết.

Cùng ngày 15/5, đại tá Nguyễn Ngọc Hoạch (Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) thông báo, trong vụ cảnh sát giao thông trạm 1-18 bị Thanh tra Bộ Công an phát hiện có hành vi tiêu cực vào ngày 3/12/2005, 30 người đã bị kỷ luật.

Cụ thể, 6 cán bộ chiến sĩ bị tước quân tịch; 24 trường hợp nhận kỷ luật từ giáng chức, hạ ngạch và luân chuyển công tác, trong số này có 4 lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Nguyễn Tiến Tích bị giáng chức làm phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh.

Phó phòng Lê Văn Nhiên (giao phụ trách trạm 1-18) bị cách chức làm cán bộ văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra).

Hai phó phòng khác là Bùi Đình Liềng và Triệu Văn Nhẫn nhận quyết định hạ bậc lương và kỷ luật cảnh cáo.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG