Công an điều tra việc bao cao su nổi trắng góc hồ Tây

Hàng trăm chiếc bao cao su đã qua sử dụng nổi ở một góc hồ Tây vào trưa ngày 22/9.
Hàng trăm chiếc bao cao su đã qua sử dụng nổi ở một góc hồ Tây vào trưa ngày 22/9.
TPO - UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã giao cho công an địa phương điều tra vụ việc nhiều bao cao su nổi bất thường ở Hồ Tây.  

Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 26/9, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đã giao cho lực lượng công an địa phương điều tra vụ việc nhiều bao cao su nổi bất thường ở Hồ Tây.

Trước câu hỏi của phóng viên về hiện tượng hàng trăm chiếc bao cao su nổi trắng một góc Hồ Tây ngày 22/9 vừa qua, ông Nguyễn Lê Hoàng cho biết: Tại Hồ Tây có hẳn một ban quản lý để tổ chức quản lý, vệ sinh, xử lý tất cả các vấn đề; riêng vệ sinh mặt nước có hẳn một xí nghiệp vệ sinh môi trường mặt nước đảm nhận.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng chức năng dọn dẹp ngay, đồng thời giao công an điều tra làm rõ tại sao lại có bao cao su ở Hồ Tây vì tất cả cống nước ngầm đổ ra hồ đã được bịt kín. Chắc chắn có ai đó ném xuống. Chúng tôi đang điều tra”, ông Hoàng nói.

Công an điều tra việc bao cao su nổi trắng góc hồ Tây ảnh 1

 Ông Hoàng trả lời báo chí. Ảnh: Trường Phong

Trước đó vào trưa ngày 22/9, sau cơn mưa lớn, nhiều người dân đi qua hồ Tây đoạn số 223-235, phố Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội thấy rất nhiều bao cao su nổi trên mặt nước, dạt vào vệ hồ Tây.

Nhiều người dân phán đoán rất có thể ai đó đã đem đổ số bao cao su này ra hồ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.