Công an điều tra vụ nữ sinh đi gia sư rồi mất tích

TPO - Vũ Thị Hiền, sinh viên K53 Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bỗng dưng mất tích từ nhiều ngay nay. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, song vẫn chưa tìm ra manh mối về nữ sinh này.

Mất tích khi đi gia sư

Mấy ngày qua, một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin về nữ sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mất tích khi đi dạy thêm tại khu vực Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Từ những thông tin trên, quá trình xác minh của phóng viên cho thấy, nữ sinh mất tích tên Vũ Thị Hiền (sinh viên K53 Khoa Quản trị Kinh doanh, cao 1m50, SN 1993, hộ khẩu ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Huyền rời phòng trọ đi gia sư từ chiều 4/9. Gần tuần qua, gia đình nữ sinh viên này đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không có kết quả.

Công an điều tra vụ nữ sinh đi gia sư rồi mất tích ảnh 1

Sinh viên Vũ Thị Hiền bị mất tích từ chiều 4/9

Trao đổi với PV, chị Vũ Thị Dung, chị gái nữ sinh mất tích, cho biết, khoảng 17h ngày 4/9, nhận được tin nhắn của Hiền với nội dung "sẽ đi dạy thêm đến 20h", nhưng chờ mãi không thấy Hiền về phòng trọ.

Khi liên lạc với chủ nhà nơi Hiền làm gia sư, chị Dung mới biết em gái đã không đến dạy. Ngay sau đó, chị Dung trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã tiến hành xác minh thông tin về nữ sinh viên mất tích. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan công an vẫn chưa có manh mối.

Theo Trung tá Vũ Thế Cơ, Phó trưởng Công an phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), sinh viên Vũ Thị Hiền và vợ chồng chị gái, tạm trú tại ngõ 508, đường Lạc Long Quân, thuộc phường Nhật Tân được một thời gian.

Ngày 5/9, anh Dư Tuấn Huy (anh rể của Hiền) đến trình báo về việc Vũ Thị Hiền đi dạy thêm nhưng sau đó không về nhà. Anh Huy khẳng định, từ chiều 4/9, Hiền đã mất liên lạc.

Ông Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết, mấy ngày gần đây, sinh viên Vũ Thị Hiền không đến lớp, nhà trường đã cử cán bộ báo cáo sự việc lên Ban Giám hiệu và phối hợp cơ quan chức năng khi cần thiết.
MỚI - NÓNG