Hồi âm:

Công an vào cuộc điều tra vụ “tự ý cải tạo mộ liệt sĩ”

Công an vào cuộc điều tra vụ “tự ý cải tạo mộ liệt sĩ”
TP - Công an huyện và ủy ban kiểm tra huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang vào cuộc để điều tra, kiểm tra các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc người dân tố chính quyền xã Đại Quang “tự ý cải tạo mộ liệt sĩ” gây bức xúc dư luận.

Ngay 10/8, liên quan đến vụ “Tự ý cải tạo mộ liệt sỹ”, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết: Dù người dân không trực tiếp gửi đơn khiếu nại cho công an huyện, nhưng sau khi có thông tin công an huyện đã vào cuộc và đang điều tra làm rõ sự việc. Công an huyện sẽ xác minh mức độ vi phạm, tính chất vụ việc để có báo cáo, đề xuất hướng xử lý cho giám đốc công an tỉnh cũng như huyện ủy Đại Lộc.

Báo Tiền Phong ngày 10/8 phản ánh, 6 hộ dân tại xã Đại Quang có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, khiếu nại về việc UBND xã Đại Quang, không họp dân bàn bạc để lấy ý kiến của thân nhân các gia đình liệt sỹ mà đã tự ý cho đơn vị thi công dỡ bỏ 206 mộ liệt sĩ tại nghĩa trang xã Đại Quang.

Ông Nguyễn Văn Đãi, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Đại Lộc cho biết: Ủy ban kiểm tra huyện cũng đang vào cuộc kiểm tra các sai phạm theo nội dung tố cáo của người dân để làm rõ tập thể cá nhân liên quan đến vụ việc.

Theo ông Đãi, trong đơn khiếu nại người dân nói cố tình đập phá mồ mả nên công an đang vào cuộc làm rõ. Chủ trương cải tạo nghĩa trang, nâng cấp mộ là đúng tuy nhiên cách làm sai và đây không phải cố tình đập phá. “Xã làm sai, cán bộ làm sai thì phải xử lý. Chắc chắn sẽ xử lý nhưng trước khi xử lý phải kiểm tra thật kỹ”, ông Đãi cho biết.

Ông Phan Xuân Quang, Bí thư huyện ủy Đại Lộc cho biết, quan điểm của huyện sẽ xử lý nghiêm các cá nhân tập thể liên quan đến sự việc. Tùy theo mức độ liên quan của chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ có hình thức xử lý đích đáng. Khi có kết quả xử lý huyện sẽ thông tin rộng rãi.

Một nội dung trong đơn khiếu nại và cũng như khi tiếp xúc với phóng viên người dân thắc mắc là việc ông Nguyễn Quốc Việt (Giám đốc Cty TNHH Phú Lộc) đơn vị được UBND xã Đại Quang (chủ đầu tư) chỉ định thầu việc nâng cấp cải tạo nghĩa trang có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Theo người dân, ông Việt là con trai bà Võ Thị Hồng Nhung (Trưởng phòng LĐTB- XH huyện Đại Lộc) nên mới được ưu ái và xem thường người dân. Liên quan đến việc này, Bí thư huyện ủy Đại Lộc cho biết: “Phải kiểm tra lại”.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Võ Thị Hồng Nhung, trưởng phòng LĐTB&XH cho biết, Cty con trai bà được địa phương chỉ định thầu cải tạo nghĩa trang. Bà Nhung khẳng định không có chuyện cá nhân hay ưu ái trong việc này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.