Cộng đồng người Hoa bất bình về giàn khoan 981 trái phép

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
Giới trí thức gốc Hoa, tiểu thương, doanh nghiệp, các hội quán, sinh viên học sinh… gốc Hoa đang sinh sống, học tập, kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ mong muốn Trung Quốc mau chóng rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Chiều 27/5, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà tham dự.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Văn Triển cho biết: qua làm việc trực tiếp cho thấy, cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ sự bất bình trước hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou 981) trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo ông Triển, giới trí thức gốc Hoa, tiểu thương, doanh nghiệp, các hội quán, sinh viên học sinh… gốc Hoa đang sinh sống, học tập, kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh đều bày tỏ mong muốn Trung Quốc mau chóng rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, kiềm chế các hành động để không xảy ra xung đột giữa hai nước.

Cũng theo ông Triển, hiện nay, mọi hoạt động của đồng bào người Hoa sinh sống, làm việc tại các quận 5, 6, 11 diễn ra bình thường.

Tại buổi làm việc, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, cũng như nhân dân cả nước, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ rõ thái độ cực lực phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây tổn hại quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Người dân thành phố cũng bày tỏ sự đồng tình với lập trường, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề này.

Người dân tin tưởng và mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục có biện pháp phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo Liên Phương

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.