Công nhân của Cty may bị cháy sẽ được khám bệnh miễn phí

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu
Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu
TPO - Hành trình “Kết nối tấm lòng vàng” sẽ giúp cho hơn 1.000 công nghân nghèo ở khu công nghiệp Trà Nóc được khám chữa bệnh miễn phí. Ngoài ra, còn tặng 115 xe đạp và sữa chữa 10 nhà vệ sinh ở vùng sâu cho học sinh nghèo”. Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ thông tin vào sáng nay, 28/4.

Sáng 28/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp nhiều đơn vị khác tổ chức họp báo thông tin về hành trình “Kết nối tấm lòng vàng” lần thứ nhất năm 2017. Hành trình là dịp kỷ niệm nhiều ngày lễ, sự kiện lớn trong năm như: 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm…

 Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, thông qua hoạt động nhằm xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua đó, tăng cường kết nạp ĐVTN, đoàn viên công đoàn cũng như góp phần tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

 Theo anh Nguyên, hành trình diễn ra từ ngày 6 – 13/5 với 4 hoạt động chính, gồm: tặng 150 xe đạp miễn phí cho học sinh nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 công nhân nghèo ở khu công nghiệp Trà Nóc, nơi vừa xảy ra vụ cháy kinh hoàng kéo dài 5 ngày gây chấn động cả nước cách nay hơn tháng. Bên cạnh đó, cải tạo, nâng cấp 10 nhà vệ sinh xuống cấp ở vùng sâu cho học sinh. Đồng thời, tổ chức đêm văn nghệ tri ân “Tấm lòng vàng”. Tổng kinh phí của hàng trình gần 800 triệu đồng, nguồn từ xã hội hóa. Theo anh Nguyên, đến nay đã vận động được trên 70% kinh phí.

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên Đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi xảy ra sự cố vụ cháy tại công ty may Kwong Lung - Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc thì thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chữa cháy và nhiều biện pháp khắc nhằm khắc phục, hỗ trợ giúp công ty ổn định tình hình và giúp đỡ công nhân.

Công nhân của Cty may bị cháy sẽ được khám bệnh miễn phí ảnh 1

Công nhân công ty may Kwong Lung – Meko lo lắng khi bị cháy

Công nhân của Cty may bị cháy sẽ được khám bệnh miễn phí ảnh 2

Công nhân công ty may Kwong Lung – Meko mệt mỏi ngủ thiếp ẢNH: HÒA HỘI

Theo bà Kiều, hiện tại Liên đoàn Lao động thành phố đang cùng với các ngành chuyên môn khác tích cực giải quyết các chế độ chính sách cho công nhân. “Hiện nay, khu công nghiệp Trà Nóc có hơn 32.000 công nhân đang làm việc, vì lý do kinh phí nên Ban tổ chức chỉ hỗ trợ cho trên 1.000 công nhân nghèo khám chữa bệnh miễn phí, trong đó có công nhân của công ty may Kwong Lung – Meko”, bà Kiều nói.

          Còn anh Huỳnh Thái Nguyên cho biết thêm, Thành Đoàn cũng đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1.000 phần quà như: gạo, nhu yếu phẩm, 18.000 quả trứng gà… cho công nhân của công ty may bị cháy. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.