Công nhân làm cầu Ghềnh bị cần cẩu va tử vong

Khu vực lắp ráp nhịp cầu Ghềnh - nơi xảy ra tai nạn chết người. Ảnh: D.T.
Khu vực lắp ráp nhịp cầu Ghềnh - nơi xảy ra tai nạn chết người. Ảnh: D.T.
Trong lúc lắp ráp các hạng mục nhịp cầu Ghềnh ở Đồng Nai, công nhân 21 tuổi bị cần cẩu kéo khối thép va trúng. Bị thương tích nặng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 31/5, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết cơ quan đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ghi nhận hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người tại công trường thi công cầu Ghềnh. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Thủy (21 tuổi, quê Nghệ An).


Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 8h tại khu vực công trường cầu Ghềnh ở khu đất trống thuộc phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa). 

Thời điểm này, cần cẩu kéo các khối thép để phục vụ việc lắp ráp nhịp cầu thì va chạm vào công nhân Thủy làm việc phía dưới. Tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Cùng ngày, thi thể công nhân 21 tuổi được di chuyển về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phục vụ điều tra.

Dự án cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai được khởi công đầu tháng 4 sau khi cây cầu 112 tuổi bị sà lan đâm sập. Tiến độ công trình đang được đảm bảo và dự kiến hoàn thành vào ngày 1/7. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.