Container 'đại náo' đường phố, tài xế vẫn mỉm cười

Chiếc xe container “điên” bị người dân truy đuổi và bắt giữ.
Chiếc xe container “điên” bị người dân truy đuổi và bắt giữ.
Sau khi san bằng gần 15 m dải phân cách bằng sắt, xe container điên cuồng bỏ chạy.  Khi người dân rượt đuổi, tài xế xuống xe có dấu hiệu “phê” rượu, tươi cười một cách thản thiên.

Khoảng 20 giờ ngày 16/1, xe container do tài xế Lê Quang Trinh (SN 1981, trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo về hướng vòng xoay phía nam TP Phan Thiết.

Khi đến trước trụ sở Công an phường Lạc Đạo (TP Phan Thiết), xe container bất ngờ tông và ủi sập gần 15 m dải phân cách bằng sắt. Chưa chịu dừng lại, tài xế tiếp tục cho xe lấn sang làn đường của người đi xe máy.

Container 'đại náo' đường phố, tài xế vẫn mỉm cười ảnh 1

Gần 15m dải phân cách bị ủi bằng.

Chị Nguyễn Thị Minh Phượng, một người may mắn thoát nạn cho biết: “Nghe tiếng va chạm rầm rầm sau lưng, tôi nhìn lại thì thấy xe container đang lao tới. Tôi với mấy người nữa chỉ còn nước lao nhanh xe lên vỉa hè để tránh. Đến bây giờ tôi vẫn còn rung quá”.

Thấy vậy, nhiều người kêu gọi cho tài xế dừng lại nhưng xe container vẫn điên cuồng phóng tới. Do bức xúc, hàng chục người lấy xe máy rượt đuổi xe “điên”. Khi đến trước cây xăng số 4 (khu phố 6, phường Đức Long, TP. Phan Thiết), cách trụ sở Công an phường Lạc Đạo khoảng 1 Km, tài xế mới cho xe dừng lại khi bị nhiều người truy đuổi áp sát.

Lúc xuống xe, Trinh có dấu hiệu “phê”, tươi cười một cách thản thiên. Người dân tức giận lao vào đòi “xử” tài xế nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do Trinh thiếu quan sát và sử dụng rượu bia trong lúc điều khiển phương tiện.

Theo Bạch Long
Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).