Cột điện bật gốc chắn ngang quốc lộ do đào mương rải cáp quang

Cột điện hóa thành barie bất đắc dĩ sau khi bị xâm hại phần móng bởi một đơn vị thi công cáp quang.
Cột điện hóa thành barie bất đắc dĩ sau khi bị xâm hại phần móng bởi một đơn vị thi công cáp quang.
TPO - Theo cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế, nguyên nhân cột điện đổ đột ngột bước đầu được xác định là do một đơn vị thi công cáp quang viễn thông tự ý đào mương rải cáp sát móng trụ.

Khoảng 9h sáng 30/6, một trụ điện đường dây 22KV thuộc quản lý của Cty CP Điện lực TT-Huế bất ngờ “bật gốc” đổ chắn ngang Quốc lộ 49A (hướng Huế - Thuận An), gây mất điện diện rộng và ách tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối thành phố Huế với các xã, thị trấn huyện Phú Vang này.

Địa bàn xảy ra sự cố đổ cột điện thuộc thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Cột điện đổ có mã số 116, nằm trên tuyến đường dây mạch kép xuất tuyến 22KV 474-476, do Cty CP Điện lực TT-Huế quản lý. 

Sự cố này đã làm ảnh hưởng cấp điện các xã thuộc huyện Phú Vang và một phần thành phố Huế. Hoạt động đi lại trên tuyến cũng bị ách tắc, buộc lực lượng chức năng điều tiết giao thông theo hướng khác. Rất may, thời điểm đổ cột điện, không có người và phương tiện đi qua hiện trường. 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân đổ cột điện bước đầu được xác định là do một đơn vị thi công cáp quang tự ý đào mương rải cáp sát móng trụ dẫn đến sự cố nêu trên. Dự kiến, đến cuối giờ chiều 30/6, sự cố trên sẽ được ngành điện địa phương khắc phục xong. Trước mắt, về chi phí khắc phục sự cố sẽ do phía đơn vị thi công cáp quang viễn thông gánh chịu, với trị giá khoảng 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.