Vận hành liên hồ chứa:

“Cột” trách nhiệm nhiều lãnh đạo ban, bộ

Công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình
Công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình
TP - Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 chiều qua (31/8), Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. 

Trong đó có tám quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ, ba quy trình vận hành liên hồ chứa cho cả mùa lũ và mùa cạn. Các quy trình vận hành này có nhiều điểm mới so với các quy trình vận hành trước kia để giải quyết nhiều vấn đề nóng về tài nguyên nước thời gian qua.

Với quy trình vận hành trong mùa lũ, nguyên tắc chung là không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du hồ chứa. Thực hiện nguyên tắc này, điểm mới của các quy trình vận hành là nếu trong tình huống bất thường ở dưới hạ du như mưa lớn thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc vận hành hồ chứa. 

Trong trường hợp dự báo có khả năng xuất hiện các tình huống gây mưa, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai  và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh sẽ vận hành hồ chứa. Chủ hồ chỉ được vận hành trong điều kiện thời tiết bình thường. 

Điểm mới nữa là yêu cầu các chủ hồ phải dành dung tích cố định để đón lũ trong suốt mùa mưa lũ. Khi dự báo có khả năng xuất hiện mưa, lũ thì chủ hồ phải hạ thêm mực nước để đón lũ, nhằm tạo thêm dung tích cắt, giảm lũ cho hạ du khi có lũ về. 

Vào mùa khô, sau khi các hồ tham gia cắt  lũ cho hạ du, chủ hồ sẽ được chủ động tích nước trong thời kỳ cuối mùa lũ nhằm nâng cao khả năng tích đầy hồ để cấp nước trong mùa cạn.

Với mùa cạn, sẽ ưu tiên đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước của hạ du rồi mới đến hiệu quả phát điện. Các chủ hồ phải lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về UBND và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Quản lý Tài nguyên nước và Cục Điều tiết điện lực.

Các quy trình vận hành liên hồ chứa lần này cũng gắn trách nhiệm cụ thể với trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa.

Trước đó, vấn đề tranh chấp nguồn nước giữa các nhà máy thủy điện với vùng hạ du xảy ra khá gay gắt ở khu vực miền Trung trong mùa cạn trong khi mùa lũ, thủy điện được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng lũ chồng lũ.

Các quy trình vận hành liên hồ chứa lần này cũng gắn trách nhiệm cụ thể với trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

MỚI - NÓNG