CSGT khuyến cáo hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân đi xem pháo hoa

Trung uý Phan Quỳnh Anh, Đội CSGT số 1, đang điều tiết giao thông.
Trung uý Phan Quỳnh Anh, Đội CSGT số 1, đang điều tiết giao thông.
TPO - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi đi xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh vào tối nay, 2/9, tại Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc, và bị chặt chém khi gửi xe, người dân nên hạn chế tối đa sử dụng phương tiện cá nhân khi đi xem các sự kiện Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với PV, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 2 ngày nay, lực lượng CSGT được huy động tối đa 100% quân số để phục vụ công tác dẫn đoàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đưa các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tới địa điểm an toàn tuyệt đối. Từ 21h ngày 1/9 tới nay, các cán bộ chiến sỹ làm việc thâu đêm để đưa các đoàn duyệt binh đến và rời khỏi nơi tập kết.

Cho tới chiều nay, 2/9, về tình hình giao thông, đảm bảo không xảy ra tai nạn, không ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng CSGT tập trung cao độ tại các điểm diễn ra các sự kiện bắn pháo hoa, biểu diễn văn nghệ như khu vực hồ Hoàn Kiếm, Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình…

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng lập 15 tổ liên ngành 141 nhằm ngăn chặn các đối tượng đua xe trái phép, tội phạm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các sự kiện chào mừng Quốc khánh, đại tá Thắng nói.

MỚI - NÓNG