Cụ bà 83 tuổi bị bêtông đè khi xe tải đâm sập nhà

Xe tải hư hỏng nặng sau khi tông sập nhà dân. Ảnh: Hoàng Trường
Xe tải hư hỏng nặng sau khi tông sập nhà dân. Ảnh: Hoàng Trường
Nhiều mảng bêtông đè lên cụ bà 83 tuổi sau khi chiếc ôtô bất ngờ đâm sập căn nhà và nằm gọn bên trong, rạng sáng nay.

Khoảng 2h ngày 31/10, ôtô tải đang chạy theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 thuộc thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng vào nhà anh Phạm Đình Dũng (38 tuổi) bên đường.

Lực tông mạnh khiến căn nhà bị sập, đè lên 3 người đang ngủ. Trong đó bà Nguyễn Thị Nghiệm (83 tuổi) bị thương nặng, vợ chồng anh Dũng may mắn chỉ bị xây xát. Hai chiếc xe máy và rất nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng, vùi lấp dưới đống xà bần.

Cụ bà 83 tuổi bị bêtông đè khi xe tải đâm sập nhà ảnh 1

Nhiều vật dụng, tài sản của gia đình bị đống sà bần đè nát. Ảnh: Hoàng Trường

“Tôi đang ngủ thì nghe cái rầm rồi tường bêtông đổ ập xuống người. Hoảng hồn hơn khi thấy đầu xe tải nằm gọn trong nhà. Tôi bò qua phòng mẹ thì bà đã bất tỉnh, bị nhiều mảng bêtông đè lên người", anh Dũng cho hay.

Nguyên nhân vụ việc đang được đều tra.

Theo Hoàng Trường

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.