Cử hành trọng thể lễ tang ông Vũ Kỳ

Cử hành trọng thể lễ tang ông Vũ Kỳ
Sáng 23/4, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lễ tang ông Vũ Kỳ - Người thư ký tận tụy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cử hành trọng thể.
Cử hành trọng thể lễ tang ông Vũ Kỳ ảnh 1

Lễ tang được tổ chức bởi Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá Thông tin, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 

Đến viếng ông Vũ Kỳ có Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dẫn đầu; Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các vị nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi vòng hoa viếng ông Vũ Kỳ. Đến viếng ông Vũ Kỳ còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; tỉnh Hà Tây, quê hương đồng chí Vũ Kỳ cùng đông đảo nhân dân.

Chiều cùng ngày, lễ an táng ông Vũ Kỳ được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng ban lễ tang đã xúc động ôn lại những chặng đường tham gia hoạt động cách mạng phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông Vũ Kỳ. Dù trong hoàn cảnh nào ông Vũ Kỳ đều hoàn thành xuất sắc của mình, luôn nêu cao phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, một thư ký tin cậy và tận tuỵ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sau cách mạng tháng Tám đến lúc Người đi xa.

Sau lễ truy điệu, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, và đông đảo anh em bạn bè gần xa đã lưu luyến đưa tiễn ông Vũ Kỳ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.