Cùng lúc cứu hai thuyền viên nguy kịch trên biển

Hai thuyền viên nguy kịch trên biển đã được đưa về đất liền chữa trị.
Hai thuyền viên nguy kịch trên biển đã được đưa về đất liền chữa trị.
TP - Trưa 18/8, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã cập cảng Đà Nẵng, đưa hai thuyền viên nguy kịch trên biển vào bờ tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 17/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo từ tàu QNa 90974 TS đang đánh bắt trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 300 hải lý về hướng Đông Đông Nam. Trên tàu có thuyền viên Huỳnh Văn Linh (45 tuổi) bị ngã từ trên giàn cao xuống, va đập mạnh vào vật cứng, tổn thương vùng ngực.

Nạn nhân bị choáng, sốc, đau đớn, khó thở, hôn mê. Tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Trung tâm đã yêu cầu tàu QNa 90974 TS chạy hết tốc lực về phía bờ biển Đà Nẵng, phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để sơ cứu ban đầu cho thuyền viên bị nạn. Tuy nhiên tình trạng thuyền viên xấu dần nên Trung tâm đã điều tàu SAR 412 tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn.

Ngay thời điểm đó, Trung tâm tiếp tục nhận tin báo từ tàu QNa 90099 TS, tàu này có thuyền viên Đặng Ngọc Vũ (38 tuổi) bị đau dữ dội vùng thắt lưng phải, sốt cao, co giật sùi bọt mép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Qua liên lạc, nhận thấy tính mạng cả hai thuyền viên đang bị đe dọa, Trung tâm đã quyết định cho SAR 412 cứu nạn cùng lúc. Tàu SAR 412 sẽ tiếp cận tàu QNa 90099 TS trước, đồng thời, Trung tâm sẽ hướng dẫn tàu QNa 90974 TS chạy về hướng SAR 412 để hai tàu tiếp cận nhau trong thời gian ngắn nhất.

Sau nhiều giờ vượt biển trong điều kiện thời tiết dông lốc và mưa to, tàu SAR 412 đã tiếp cận hai tàu trên tại đảo Tri Tôn - Hoàng Sa, và đưa hai thuyền viên bị nạn lên tàu SAR412 lúc 21h30 và 22h45 ngày cùng ngày.

 Sau đó tức tốc chạy về Đà Nẵng. Đến 11g ngày 18/8. Hai thuyền viên trên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Hiện tính mạng cả hai được đảm bảo.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.