Cuối tuần, miền Bắc nắng đẹp

Cuối tuần, miền Bắc nắng đẹp
TP - Bão số 1 đổ bộ vào duyên hải đông Nam Trung Quốc và suy yếu thành vùng áp thấp, nhưng vẫn có tác động làm cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa nhiều ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng nhưng không quá nóng, rất thuận lợi cho thăm quan, du lịch, dã ngoại và tắm biển. Du khách đi nghỉ cần mang theo tư trang chống nắng.

Diễn biến cụ thể như sau:

Vùng núi cao: Sìn Hồ, Mộc Châu, Sapa, Bắc Hà, Mẫu Sơn: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió Tây bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 18-27oC, độ ẩm: 55 - 75%.

Các thành phố vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Việt Trì, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hạ Long, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế: Mây thay đổi, không mưa; ngày nắng. Gió Tây bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22-350C, độ ẩm: 60-80%.

Các bãi tắm và khu nghỉ mát ven biển miền Bắc: Trà Cổ, Cát Bà, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Đồng Châu, Quất Lâm, Hải Thịnh, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Đá Nhảy, Lăng Cô, Liên Chiểu: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió Tây-Tây bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 21-340C, độ ẩm: 60-80%. Sóng biển cao: 0,3-0,5 m.

Các thành phố miền Trung: Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Tuy Hòa,  Phan Rang, Phan Thiết: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 21-320 C, độ ẩm: 78-90%.

Các bãi tắm, khu nghỉ mát ven biển Trung Bộ: Ngũ Hành Sơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Mũi Né: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 21-300C, độ ẩm: 80-90%. Sóng biển cao 0,3-0,6 m.

Các thành phố Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Ban Mê Thuột, Đắc Nông, Bảo Lộc, Đà Lạt: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 18-300C, độ ẩm: 80-93%.

Các thành phố và khu nghỉ mát Nam Bộ: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Phước Long, Vũng Tàu, TP. HCM, Long An, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Rạch Giá, Phú Quốc: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 22- 320C, độ ẩm: 80-95%.

MỚI - NÓNG