Cựu chiến binh hành quân xuyên Việt

Cựu chiến binh hành quân xuyên Việt
Dự kiến sẽ có 5 “cánh quân” tham dự cuộc hành trình xuyên Việt, bắt đầu từ ngày 20/4 và kết thúc ngày 30/4, điểm đến chính là TP Hồ Chí Minh
Cựu chiến binh hành quân xuyên Việt ảnh 1
Đền Hùng, nơi xuất phát của 1000 cựu chiến binh trong cuộc hành trình xuyên Việt sáp tới.

(TP-Hà Nội)- Khoảng 1000 cựu chiến binh, TNXP, dân quân tự vệ, phần lớn là những người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc, sẽ tham gia vào cuộc hành quân “Vang mãi khúc quân hành”. Dự kiến sẽ có 5 “cánh quân” tham dự cuộc hành trình xuyên Việt, bắt đầu từ ngày 20/4 và kết thúc ngày 30/4, điểm đến chính là TP Hồ Chí Minh.

“Cánh quân” chủ đạo sẽ xuất phát từ đền Hùng (Phú Thọ) sau khi làm lễ dâng hương tại đây, các điểm dừng chân là Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thành cổ Quảng Trị…Tại các điểm dừng chân, các đại biểu sẽ giao lưu với chính quyền, cựu chiến binh, ĐVTN địa phương.

Cuộc giao lưu  đêm 20/4 được tổ chức tại Cung văn hóa  Hữu Nghị Hà Nội sẽ được VTV truyền hình trực tiếp. Đơn vị tổ chức cuộc hành quân nhiều ý nghĩa này là báo QĐND, có sự tham gia tổ chức và tài trợ của Cty cổ phần Mai Linh và TCty viễn thông Quân đội.

Tại cuộc họp báo sáng qua 13/4, Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, Tổng Biên tập báo QĐND, Trưởng ban tổ chức cuộc hành quân phát biểu: “Các đại biểu sẽ hành quân theo chiều dài đất nước về phía Nam qua QL 1A và QL14 qua Tây Nguyên. Các cánh quân khác sẽ từ miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL tiến về TP Hồ Chí Minh, mô phỏng theo hướng tiến công của 5 cánh đại quân tiến về giải phóng Sài Gòn 30 năm trước”. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.