Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

Ông Nguyễn Anh Vũ (Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) thăm hỏi, động viên thành viên tàu cá BĐ 95744 TS.
Ông Nguyễn Anh Vũ (Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) thăm hỏi, động viên thành viên tàu cá BĐ 95744 TS.
TPO - 11h ngày 22/1/2015, tàu cá BĐ 95744 TS (với 8 ngư dân trên tàu) bị nạn tại khu vực quần đảo Hoàng đã trở về Quy Nhơn an toàn.

Trước đó, ngày 17/1/2015, tàu cá BĐ 95744 TS của ông Hồ Thanh Cường (trú tại Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy, thả trôi tự do tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bông Bay khoảng 60 hải lý về phía đông nam.

Tình trạng tàu cá và 8 ngư dân trên tàu hết sức nguy hiểm. 20h26 cùng ngày, tàu cá BĐ 95744 TS phát tín hiệu cầu cứu.

Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 1

Tàu cứu nạn SAR 412 lai dắt tàu bị nạn cập cảng Hải Đoàn 48 trưa nay.

Nhận được tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu cá, tư vấn các biện pháp duy trì sự sống trên biển. 

Đến 17h ngày 19/1/2015, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu tàu cá BĐ 95744 TS và 8 ngư dân bị nạn.
Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 2 Thành viên tàu cá BĐ 95744 TS trên tàu cứu nạn SAR 412  trở về Bình Định.
Sau gần một ngày vật lộn với biển động mạnh, 13h ngày 20/1/2015, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận tàu bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa, chăm sóc y tế, sức khỏe cho 8 ngư dân, đưa ngư dân và tàu cá về Bình Định.
Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 3

Tám ngư dân vui mừng cập bờ an toàn.

8 ngư dân trên tàu cá gồm: Thuyền trưởng Hồ Thanh Cường (SN 1968) và 7 thuyền viên Lê Văn Thừa (SN 1977), Nguyễn Quốc Duy (SN 1982), Nguyễn Văn Tươi (SN 1979), Nguyễn Văn Ly (SN 1986), Nguyễn Văn Dư (SN 1992), Huỳnh Văn Trung (SN 1994), Trương Thanh Tùng (SN 1995).
Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 4 Thuyền trưởng Hồ Thanh Cường “Dù thế nào chúng tôi vẫn kiên quyết bám biển, bảo vệ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Ảnh H. Văn.
Thuyền trưởng Hồ Thanh Cường cho biết, tàu chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương tại ngư trường Hoàng Sa. Nhiều năm trong nghề nhưng đây là lần đầu tiên gặp nạn. 
“Khi tàu mới ra đến ngư trường đánh bắt được ba ngày thì bị hỏng máy. Lại gặp sóng lớn, biển động nên việc liên lạc để cứu hộ bị đứt quảng nên anh em hoảng loạn, có thuyền viên trẻ thì khóc vì sợ. Máy hỏng ti, chúng tôi dùng dằm để cầm cự nhưng không biết sẽ được đến bao lâu. Chỉ khi thấy tàu cứu nạn mới vỡ òa, tin chắc sẽ sống” – ông Cường chia sẻ.

Thuyền trưởng Lê Xuân Sơn cho biết 20 thủy thủ tàu phải mất gần một ngày vật lộn với sóng biển, có lúc sóng cao tới 4 – 5m nên anh em vẫn quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế cả thiệt hại về tài sản cho ngư dân như chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên thuyền viên.

Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt động viên thuyền viên tàu gặp nạn, đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho tập thể tàu cứu nạn SAR 412.
MỚI - NÓNG