Cứu nạn thành công 5 thuyền viên trên tàu cá bị thả trôi

Ảnh: Trung tâm cung cấp.
Ảnh: Trung tâm cung cấp.
TPO - Đến 7h hôm nay (27/12), tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 đã đưa 5 thuyền viên của tàu BV 96888 TS về cảng Bến Đầm – Côn Đảo an toàn.

Trước đó vào ngày 20/12, tàu cá BV 96888 TS khi đang hành nghề trên biển tại khu vực Bãi Tư Chính (thuộc khu vực nhà giàn DK1, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam), cách mũi Vũng Tàu 185 hải lý về phía Đông Nam, bị hỏng máy, thả trôi.

Được biết, tàu do ông Võ Hữu Lộc (SN 1974 – TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng. Ở thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 thuyền viên.

Mặc dù các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố, nhưng đến ngày 25/12 máy tàu vẫn không thể hoạt động trở lại. Gần khu vực tàu gặp nạn, cũng không có phương tiện nào hoạt động.

Cứu nạn thành công 5 thuyền viên trên tàu cá bị thả trôi ảnh 1

Do ảnh hưởng của cơn bão Nock-ten, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có sóng to, gió lớn cấp 6-7, biển động mạnh. Các thuyền viên đều mệt mỏi, tàu hết lương thực và nước ngọt.., tình thế vô cùng nguy ngập.

Để đảm bảo an toàn cho các thuyền viên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn.

Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí bị nạn cách xa bờ cho nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tàu SAR 413 đã nỗ lực tiếp cận khu vực tàu cá bị nạn vào lúc 3h ngày 26/12, tổ chức cứu nạn và chăm sóc y tế cho toàn bộ 5 thuyền viên tàu cá bị nạn.

Đến 7h hôm nay, tàu SAR 413 đã đưa 5 thuyền viên của tàu BV 96888 TS về cảng Bến Đầm – Côn Đảo an toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.