Cứu sống lái xe ôm bị thanh niên đâm thủng tim

Cứu sống lái xe ôm bị thanh niên đâm thủng tim
TPO - Sáng 14/9, Bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đã mổ cấp cứu thành công trường hợp bị dao đâm thấu tim.

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Anh - Trưởng khoa lồng ngực - mạch máu, chiều 13/9, bệnh viện tiếp nhận ông Lê Bảo A. (50 tuổi, ngụ quận 12, làm nghề chạy xe ôm) trong tình trạng bị đâm thủng ngực trái từ Bệnh viện Quân đoàn 4. 

Bệnh nhân bị bằng dao Thái Lan tại khoang liên sườn 5, đường giữa xương đòn trái. Siêu âm và chụp CT cho thấy tràn dịch màng tim, tổn thương rách tụ dịch cơ tim (tâm thất phải vùng mỏm).

Đánh giá tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện, quyết định tiến hành mở ngực cấp cứu kịp thời cho người bệnh, dù vào thời điểm đó không có một thân nhân nào có mặt tại bệnh viện.

Cứu sống lái xe ôm bị thanh niên đâm thủng tim ảnh 1

Ca phẫu thuật hút ra nửa lít máu ở màng tim và máu vẫn tiếp tục chảy ở vết thương thành thất phải vùng mõm theo nhịp bóp của tim. Các bác sĩ đã dùng màng tim để khâu vết thương tim cầm máu thành công. 

Hiện sức khỏe ông A. đã ổn định, tỉnh táo, có thể tiếp xúc và tiếp tục được theo dõi tại khoa ngoại lồng ngực - mạch máu. 

Theo bệnh nhân, ông bị một thanh niên đâm do mâu thuẫn trong lúc chạy xe ôm. Người đưa ông A. vào viện cấp cứu chính là chú ruột của kẻ đã dùng dao đâm ông.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.