Cứu sống một cháu gái bị sặc hạt na

Cứu sống một cháu gái bị sặc hạt na
Khoa Tai, mũi, họng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhân gái Hoàng Thị Lễ, mới hơn một tuổi, nhập viện do bị sặc hạt na.

Cháu gái quê xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, trong lúc ăn na đã nuốt cả hạt vào cuống phổi chặn ngang khí quản, gây nghẹt thở.

Với tinh thần vì người bệnh, Khoa Phẫu thuật gồm Trưởng khoa Nguyễn Trọng Tài, Phó trưởng khoa Trần Thị Nga, bác sĩ Phan Huy Đức và các phẫu thuật viên đã dùng phương pháp nội soi gắp hạt na ra khỏi khí quản.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, cháu Lễ đã được cứu sống. Sáng 29/11 cháu đã bình phục sức khỏe và xuất viện về lại trong vòng tay của bố mẹ. Hồ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.