Cứu sống một ngư phủ Thái Lan trôi dạt trên biển

Người nước ngoài được cứu vớt
Người nước ngoài được cứu vớt
TPO - Ngày 26/6 Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác nhận, ngư phủ trôi dạt trên biển, được cứu vớt đưa vào đất liền, chăm sóc tại Đồn Biên phong Sông Đốc (Trần Văn Thời) là Tha Quăn Chăm Ba Thon, sinh năm 1997, ở xã Xỉ Buông Luôn, huyện Xỉ Buông Luông, tỉnh Nóng Buông Lâm Phu (Thái Lan).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 20/6, tàu cá của ngư dân Việt Nam phát hiện và cứu vớt, bàn giao ngư phủ này cho Đồn Biên Phòng Sông Đốc. 

Ngư phủ Tha Quăn Chăm Ba Thon làm nghề biển, có vợ và 2 con. Ngư phủ này làm công cho tàu đánh cá Thái Lan đang hoạt động vùng chồng lấn Việt Nam và Malaysia, bị bán lao động trên tàu, nếu không làm sẽ bị thuyền trưởng bắn chết. 

Lợi dụng lúc sơ hở, Tha Quăn Chăm Ba Thon đã ôm can nhựa nhảy xuống biển, trôi dạt về vùng biển Việt Nam và được cứu vớt. Bộ đội Biên phòng Cà Mau đang chăm sóc sức khỏe và đối xử nhân đạo.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.