Cứu sống thai phụ chửa ngoài tử cung, vỡ ống dẫn trứng

Bác sĩ Bệnh viện phụ sản Hùng Vương hỗ trợ thực hiện ca phẫu thuật bắt con ngay tại Bệnh viện huyện Cần Giờ (TPHCM). Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ Bệnh viện phụ sản Hùng Vương hỗ trợ thực hiện ca phẫu thuật bắt con ngay tại Bệnh viện huyện Cần Giờ (TPHCM). Ảnh do bệnh viện cung cấp.
TPO - Khoảng 2h sáng ngày 15/12, chị Nguyễn Thị Bé Lan (30 tuổi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TPHCM) bị đau bụng dữ dội vào cấp cứu tại phòng khám gần nhà. Bác sĩ phòng khám chẩn đoán chị có thai ngoài tử cung khoảng 2-3 tuần tuổi, thai phát triển đã làm vỡ ống dẫn trứng bên phải. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện huyện Cần Giờ.

Khi được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện huyện, tình trạng chị Lan đã lơ mơ, bệnh nhân sốc nặng vì xuất huyết trong ổ bụng, mất nhiều máu, huyết áp khá thấp… Ê kíp phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện huyện Cần Giờ - dưới sự hỗ trợ trực tiếp của bác sĩ Bệnh viện phụ sản Hùng Vương và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) - đã tiến hành truyền dịch và thực hiện ca mổ cắt ống dẫn trứng bị vỡ.

Bác sĩ Lê Kim Bá Liêm - Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hùng Vương - cho biết, nguy cơ tử vong của thai phụ trong trường hợp này rất cao nếu phải chuyển viện quá xa. Trước đây, với những ca tai biến tương tự, nếu Bệnh viện huyện Cần Giờ không mổ được, thời gian chuyển lên tuyến trên quá lâu, bệnh nhân thường khó qua khỏi bởi mất quá nhiều máu.

“Từ Cần Giờ về TPHCM mất khoảng 2 giờ đồng hồ chuyển bệnh, trong khi đó, từ phòng khám gần nhà chuyển đến bệnh viện huyện chỉ có 30 phút. Sau đó, bệnh nhân được hồi sức và mổ cấp cứu kịp thời tại chỗ nếu không nguy cơ tử vong khá cao”, bác sĩ Liêm nói.

Cứu sống thai phụ chửa ngoài tử cung, vỡ ống dẫn trứng ảnh 1

Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo ông Liêm, để có được pha cứu sống bệnh nhân ngoạn mục như trường hợp chị Lan là nhờ thực hiện đề án luân phiên cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới của Bộ Y tế (đề án 1816). Từ năm 2011 đến nay, luôn có một bác sĩ phẫu thuật phụ khoa có tay nghề của Bệnh viện Hùng Vương túc trực tại Bệnh viện huyện Cần Giờ để thực hiện hoặc hỗ trợ những ca khó. Sau ca mổ, sức khỏe chị Lan đã ổn định, tỉnh táo. Đây là một trong số ít trường hợp thai phụ tai biến được cứu sống ngay tại Bệnh viện huyện Cần Giờ. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2015, có 42 ca sinh mổ cũng đã được thực hiện tại đây. 


“Việc cử cán bộ chuyên môn từ tuyến trên về tuyến dưới khám chữa bệnh đã giảm khoảng 90% bệnh nhân không cần đến bệnh viện tuyến trên, giúp giảm tải, tránh lãng phí thời gian, tiền bạc và bảo đảm an toàn của người bệnh”, bác sĩ Liên đánh giá.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.