Cứu sống thuyền viên rơi xuống biển, trôi dạt hơn 7 hải lý

TPO - Sáng 22/6, lực lượng cứu nạn hàng hải vừa cứu nạn thành công một thuyền viên sà lan bị rơi xuống biển, trôi dạt 7,5 hải lý.

Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam: Vào hồi 22h15 ngày 21/6, sà-lan hút cát số hiệu HP 4221 của Công ty Cổ phần vận tải biển Gia Bảo, Hải Phòng đang trên đường hành trình từ Long An về Vũng Tàu có một thuyền viên bị rơi xuống biển tại vị trí gần khu vực phao số 3 luồng Soài Rạp, TP. Hồ Chí Minh.

Qua xác minh với đại diện chủ tàu, được biết khi tàu hành trình đến vị trí 10016’700 N - 106055’800 E thì thuyền viên tàu HP 4221 là Trần Văn Du (sinh năm 1988, quê Nam Định) bị rơi xuống biển khi đang đi kiểm tra sà-lan. Vị trí bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 9 hải lý về phía Tây-Tây Nam, cách bãi biển Cần Giờ - TP.HCM khoảng 6 hải lý về phía Nam.

Cứu sống thuyền viên rơi xuống biển, trôi dạt hơn 7 hải lý ảnh 1 Thuyền viên Trần Văn Du (giữa) sau khi được đưa về bờ

Sau khi xác định chính xác thông tin và vị trí tai nạn, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam lập tức điều động tàu SAR 272 ra hiện trường, đồng thời yêu cầu các tàu cá, tàu vận tải đang hoạt động quanh khu vực tổ chức tìm kiếm thuyền viên bị nạn.

Đến 1h40 ngày 22/6/2017, thuyền viên đã được lực lượng cứu nạn phát hiện, cứu vớt lên tàu tại vị trí cách nơi thuyền viên bị nạn khoảng 7,5 hải lý về phía Tây-Tây Bắc. Thuyền viên đã được các bác sỹ tàu SAR 272 chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa về Vũng Tàu.

Lúc 7h00 ngày 22/6, tàu SAR 272 đã cập cảng Vũng Tàu để bàn giao nạn nhân đưa vào viện điều trị. Hiện tại, sức khỏe của thuyền viên đã dần hồi phục, ổn định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.