Cứu thai nhi trong bụng mẹ bị tai nạn giao thông

Bé trai sơ sinh con chị Thương đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: H C.
Bé trai sơ sinh con chị Thương đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: H C.
Trên đường đi xe máy từ khu công nghiệp về nhà, chị Thương đang mang bầu bị va chạm giao thông, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ đã mổ cứu thai nhi.

Ngày 4/3, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, sản phụ Nguyễn Thị Thương (27 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng bé trai sơ sinh tháng thứ 8 (con chị Thương) đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó chiều 3/3, chị Thương mang bầu tháng thứ 8 đi xe máy từ khu công nghiệp Bắc Vinh trở về nhà. Tới xã Nghi Vạn (Nghi Lộc), xe máy va trúng ôtô 4 chỗ, chị Thương ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, tính mạng bị đe dọa. Sau khi hội chuẩn, bác sĩ đã mổ cứu mẹ và thai nhi.

Sau phẫu thuật, bé trai sơ sinh sức khỏe yếu, được chăm sóc tại Khoa sơ sinh. Còn sản phụ Thương được chăm sóc tại khoa hồi sức ngoại.

"Sức khỏe chị Thương đang yếu, phải thở máy. Dự kiến hôm nay sản phụ sẽ được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục cứu chữa. Còn bé sơ sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An", bác sĩ Trần Minh Long, Trưởng khoa Hồi sức ngoại cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.