Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long:

Cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng hạn hán

Người dân xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm) chờ nhận hàng cứu hộ.
Người dân xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm) chờ nhận hàng cứu hộ.
TPO - Ngày 9/4, tại xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cứu trợ cho 500 hộ dân nhằm khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn. 

Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Chung tay, góp sức cùng đồng bào khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn” năm 2016 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phát động.

Theo bà Trần Thị Tuyết Mai- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: “Số hàng cứu trợ gồm nước uống tinh khiết, thùng đựng nước và viên khử khuẩn Aquatabs được cấp phát đến 500 hộ gia đình tại xã Trung Thành Đông. 

Tiếp theo, Hội sẽ cứu trợ tại các xã Quới Thiện (500 hộ), Thanh Bình (318 hộ) thuộc huyện Vũng Liêm. Tổng kinh phí trên 500 triệu đồng”.

Được biết, hiện cả nước có 43/63 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề của hạn hán, trong đó 12 tỉnh đã công bố tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn; hàng triệu người bị thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm nghìn héc ta cây trồng và vật nuôi bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh.

MỚI - NÓNG