Cứu vớt an toàn 14 ngư phủ bị cháy tàu cá trên biển Cà Mau

Cứu vớt an toàn 14 ngư phủ bị cháy tàu cá trên biển Cà Mau
TPO - Đến 0 giờ ngày 16/11, Đồn biên phòng Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 14 ngư phủ bị cháy tàu cá trên vùng biển Cà Mau.

Tối 15/11, cả tàu cá KG 91180 có 14 ngư phủ và tàu cá KG8920 có 5 ngư phủ của ông Giang Như Hưng, ở Vĩnh Hòa Phú (Châu Thành, Kiên Giang) đang neo đậu cách cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời) khoảng 1 hải lý. Khoảng 22 giờ, ông Trần Hoàng Đông làm thuyền trưởng, cho sửa chữa tàu KG 91180 nhưng do bất cẩn phát cháy.

Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Cà Mau cử 10 cán bộ chiến sĩ, huy động 3 tàu cá và khoảng 20 ngư dân từ cửa biển Sông Đốc vượt biển để tiếp cận tàu cháy. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dập tắt đám cháy ngay trên biển và cứu vớt kịp thời 14 ngư phủ trên tàu, đưa về đất liền an toàn.

Bộ chỉ huy Bội đội biên phòng Cà Mau đã báo cáo lên cấp trên và hỗ trợ chủ tàu khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Đây là 2 tàu hoạt động nghề cào đôi, ước thiệt hại trong vụ cháy hơn 1,2 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG