Đã có ngư cụ khắc chế cá mập tấn công

Đã có ngư cụ khắc chế cá mập tấn công
TP - Đó là nội dung tập huấn do Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định tổ chức chiều ngày 16-4 tại TP Quy Nhơn.

Theo đó, hệ thống ngư cụ thử nghiệm phòng tránh cá nhám, cá mập tại vùng biển Quy Nhơn được vận hành hoạt động trong 6 tháng (từ ngày 17-4 đến 17-10).

Ba cụm ngư cụ gồm lưới và câu xen kẽ, mỗi cụm có chiều dài 400m gồm 200m lưới và 10 câu đơn bố trí đặt xen kẽ nhau ở những vùng cá mập thường xuất hiện từ khu du lịch khách sạn Hoàng Gia đến vùng eo biển (công viên thiếu nhi), nhằm ngăn chặn cá dữ vào gần bờ.

Dự kiến, sáng 18-4, ba cụm lưới xen kẽ giàn câu sẽ được thả xuống tại 3 địa điểm: biển khách sạn Hoàng Gia, vùng biển thuộc khách sạn Hải Âu và vùng biển tại eo Nín Thở.

Người tắm biển có thể nhận biết qua dấu hiệu phao và cờ hiệu có logo Chi cục Khai thác & BVNLTS với dòng chữ “ngư cụ thử nghiệm”, kết hợp đèn tín hiệu vào ban đêm. Trong hai năm 2009-2010, ít nhất có 9 vụ cá dữ tấn công người ở biển Quy Nhơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG