Đà Nẵng được mùa du khách đường biển

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu du lịch. Ảnh: N.C
Du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu du lịch. Ảnh: N.C
TP - UBND TP Đà Nẵng cho hay, dịp Tết Nguyên đán, Đà Nẵng đón 129.663 lượt khách, tăng trên 19% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 39.277 lượt (tăng 56,74%); khách nội địa ước đạt 90.386 lượt khách (tăng trên 8%).

> Ngành du lịch 'khát' thí sinh

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu du lịch. Ảnh: N.C
Du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu du lịch. Ảnh: N.C.

Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu biển năm nay tăng mạnh. Ông Huỳnh Minh Nhơn - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho hay, tính từ mùng 1 Tết đến ngày 8 âm lịch, Đà Nẵng đón 5 chuyến du lịch tàu biển cập cảng Tiên Sa với khoảng 5.550 lượt khách quốc tế.

Dự kiến quý I năm 2012, Đà Nẵng sẽ đón 28 lượt tàu du lịch, với số khách dự kiến là 28.450 lượt khách.

l Trung tâm Văn hoá Huyền Trân là điểm du lịch tâm linh và du lịch sinh thái, kết nối hợp lý với các di tích, cổ tự, thắng cảnh vùng đồi núi phía tây nam thành phố Huế nên đã thu hút nhiều du khách ngay từ khi mới khánh thành (2008).

Trong dịp tết Nhâm Thìn, trung bình mỗi ngày có khoảng một ngàn lượt khách tham quan, lễ bái ở đền Huyền Trân, ngày cao điểm thu hút hơn hai ngàn khách. Lễ hội Đền Huyền Trân ở Huế chính thức khai hội vào ngày mồng 9 tháng Giêng hằng năm.

Lễ hội nhằm mục đích tạo cơ hội cho dân ta biết sử ta và biết ghi nhớ công ơn mở mang bờ cõi của tiền nhân; biết nâng niu, gìn giữ, đoàn kết xây dựng quê hương xứng danh là vùng đất địa linh nhân kiệt.

Lễ hội diễn ra trong suốt một tuần lễ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG