Đà Nẵng khánh thành 3 công trình kỷ lục

Đà Nẵng khánh thành 3 công trình kỷ lục
TP - Sáng qua, 29/3, TP Đà Nẵng khánh thành 3 công trình kỷ lục, gồm: Cầu Rồng, cầu mới Trần Thị Lý và tuyến cáp treo Bà Nà thứ 3.

> Trao 4 kỷ lục Guinness cho cáp treo Bà Nà
> 'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa

Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh, cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, đông đảo người dân Đà Nẵng, du khách.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự phát triển năng động, tích cực của Đà Nẵng sau 38 năm giải phóng thành phố, đặc biệt sau khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Thành phố đổi thay lớn mạnh, nhờ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông, những cây cầu nối hai bờ sông Hàn.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sát cánh cùng TP Đà Nẵng, ủng hộ chủ trương, quyết sách của TP Đà Nẵng, trước hết là những cơ chế, như là cơ chế để lại 100% thu từ quỹ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 “Tới đây, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục xứng đáng với những tiêu chí đầy đủ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của miền Trung nước ta”. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Đặng Việt Dũng: Hai công trình cầu hoàn thành sau hơn 3 năm thi công khẩn trương, quyết tâm với nhiều nỗ lực và sáng tạo. Riêng cầu mới Trần Thị Lý vượt trước tiến độ yêu cầu 4 tháng. Hai cây cầu đều đáp ứng được hai chức năng chính là giao thông và thẩm mỹ, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch giao thông của thành phố.

Cầu Rồng do Cty Louis Berger (Mỹ) thiết kế với hình dáng mạnh mẽ của Rồng vươn ra biển Đông. Cầu có tổng chiều dài hơn 660m, thuộc dạng vòm thép đơn (một mặt phẳng) duy nhất ở Đông Nam Á với 3 nhịp vòm thép liên tục. Sở GTVT đề xuất thành phố đăng ký kỷ lục Cầu Rồng là con rồng thép lớp nhất thế giới.

Cầu mới Trần Thị Lý được lựa chọn thiết kế từ Cty WSP (Phần Lan) với kiểu dáng “độc, lạ” hiếm có trên thế giới.

Điểm nhấn công trình này chính là trụ tháp đơn nghiêng nhưng vẫn đảm bảo chịu lực tải trọng khai thác của cầu, lên đến 25.000 tấn - thuộc vào loại lớn nhất thế giới hiện nay. Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, hai cây cầu khánh thành, đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy mạng lưới giao thông, du lịch, tạo biểu tượng mới cho thành phố. Biểu tượng rồng và cánh buồm (cầu Trần Thị Lý) như khát vọng vươn ra khơi xa của Đà Nẵng.

Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng công trình cầu Rồng, cầu mới Trần Thị Lý.

Cùng ngày, TP Đà Nẵng và Tập đoàn SunGroup cũng tổ chức khánh thành công trình cáp treo số 3 lên Khu du lịch Bà Nà (Bà Nà Hills). Với tên gọi Thác Tóc Tiên – Indochines, tuyến cáp này đạt 4 kỷ lục thế giới, gồm: Dài nhất 5.801m; độ chênh lớn nhất 1.368m; tổng chiều dài cáp dài nhất 11.587m; sợi cáp nặng nhất 141,24 tấn. Tại lễ khánh thành, đại diện tổ chức Guinness thế giới đã trao bằng chứng nhận 4 kỷ lục trên cho Bà Nà Hills.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG