Đà Nẵng khen thưởng những 'anh hùng' cứu nạn nhân chìm tàu

Các cá nhân được biểu dương khen thưởng. Ảnh Nguyễn Thành
Các cá nhân được biểu dương khen thưởng. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Trưa 7/6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu nạn tàu Thảo Vân 2 bị chìm trong đêm 4/6.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gọi đó là những công dân mẫu mực, gương mẫu và là những anh hùng của TP Đà Nẵng, đã góp phần cứu sống 53 mạng người trong vụ chìm tàu. 

UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể gồm thuyền trưởng và thuyền viên các tàu du lịch Sông Hàn 1 (Đna-0523) thuộc Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, tàu du lịch Phú Quý 2 (ĐNa 0577) thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Pha Sơn, tàu du lịch Hoàng Giang 2 (Đna-0478) thuộc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Giang và 2 tàu du lịch Biển Đảo Việt (Đna-0543 và Đna-0544) thuộc hộ kinh doanh Biển Đảo Việt.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định khen thưởng 9 cá nhân gồm ông Lê Văn Lực, thuyền trưởng tàu du lịch Sông Hàn 1, ông Đặng Ngọc Anh, thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1, ông Nguyễn Văn Hốt, thuyền trưởng tàu du lịch Hàn Giang 2, ông Nguyễn Văn Dậu, thuyền viên tàu du lịch Hàn Giang 2, ông Lê Văn Phú, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Phú Quý 2, ông Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2, ông Mai Văn Dụng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt, ông Nguyễn Khánh Trường, thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt, ông Trần Ngọc Sơn, lái xe số 563, hãng taxi Tiên Sa (Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng).

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, đối với tập thể được khen thưởng sẽ được nhận số tiền 5 triệu đồng kèm theo, mỗi cá nhân được khen thưởng sẽ được nhận 2 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thay mặt Đảng ủy, UBND và người dân Đà Nẵng cảm ơn những ngư dân, chủ tàu, lái xe… bất chấp nguy hiểm, kịp thời ứng cứu khi xảy ra tai nạn lật tàu trên sông Hàn vào tối ngày 4/6. 

Ông Thơ cho rằng, nếu không có những sự ứng cứu, giúp sức của những cá nhân tập thể có mặt tại buổi tuyên dương thì hậu quả sẽ khôn lường. Việc cứu được 53 người, phần lớn nhờ vào sự ứng cứu của các chủ tàu, người dân thường, bởi thực tế lực lượng cứu hộ, cơ quan chức năng có mặt chậm trễ hơn. Đó là một chiến công của những anh hùng cứu nạn thường dân, rất đáng được biểu dương, khen ngợi. 

UBND TP sẽ tiếp thu thập, lập danh sách những cá nhân tập thể khác tham gia ứng cứu chưa có tên hôm nay để kịp thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng.

Ông Thơ cũng cho biết, những cá nhân tổ chức liên quan đến việc để tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn sẽ được Công an Thành phố điều tra làm rõ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng khen thưởng những 'anh hùng' cứu nạn nhân chìm tàu ảnh 1

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường và tàu cá Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào sáng 7/6. Ảnh Nguyễn Thành

Đà Nẵng khen thưởng những 'anh hùng' cứu nạn nhân chìm tàu ảnh 2 Lái xe Trần Ngọc Sơn của hãng taxi Tiên Sa, người đã tham gia ứng cứu vớt người bị nạn, đồng thời trả lại tài sản bị mất cho nạn nhân. Ảnh Thanh Trần

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 20h30 ngày 4/6, khi đang vận chuyển khách du lịch ngắm cảnh trên sông Hàn, tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa 0016, đã bị lật trên sông Hàn. Trên tàu có 56 người (trong đó 53 du khách, 3 nhân viên và lái tàu). Vụ lật tàu khiến ông Phạm Tấn Cường (1970, quê ở tỉnh Bình Định), Trịnh Kim Phượng (2009) và Trịnh Tiến Huy (2012, cùng Thái Nguyên) tử nạn. Thi của cả ba người đã được tìm thấy vào chiều 5/6).

Điều đáng nói, tàu Thảo Vân 2 đã từng bị lật trên Sông Hàn vào năm 2014 nhưng may mắn không xảy ra thương vong. Tàu chỉ dài chừng 12m, công suất 24CV. Tàu chỉ được phép vận chuyển 28 người. Tàu này đã đăng kiểm nhưng chưa được phép vận chuyển hành khách.

Chiều 6/6, Công an Thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt đầu quá trình điều tra. Sáng ngày 7/6, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tàu Thảo Vân 02 hiện đang chìm trên sông Hàn để thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ vụ án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.