Đà Nẵng lại xảy ra tràn dầu

Đà Nẵng lại xảy ra tràn dầu
TP - Ngày 4-7, thêm một sự cố tràn dầu xảy ra dưới chân đèo Hải Vân, có nguy cơ gây ô nhiễm vùng vịnh Đà Nẵng. Vị trí xảy ra sự cố nằm trên đất gần đường sắt, chỉ cách bờ biển khoảng 50m, cạnh khu dân cư nên người dân phát hiện sớm và sử dụng phương tiện tự có để lấy dầu tràn.

Các hộ dân tổ 11 khu vực Kim Liên 5A, phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: Sự cố xảy ra lúc 4h sáng 4- 7, nguyên nhân là đường ống số 2 chôn ngầm dưới đất có đường kính khoảng 0,4cm đã bị thủng trong lúc bơm dầu từ tàu Việt Tín 01 đang neo đậu ở cảng Liên Chiểu về kho thuộc Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hòa Hiệp (Cty Thương mại và đầu tư PETEC).

Nhiều người còn đưa thuyền tới nơi xảy ra sự cố và múc được vài chục lít dầu. Phải đến khi lực lượng công an xuất hiện tại hiện trường, tình trạng mót dầu mới được ngăn chặn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hòa Hiệp đã yêu cầu dừng bơm và đóng van 2 đầu tuyến để tránh dầu tràn ra môi trường. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sự cố tạm thời. Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hoà Hiệp cho biết, việc bơm dầu vẫn tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn tất vào cuối buổi chiều cùng ngày.

MỚI - NÓNG