Đà Nẵng: Người đàn bà bị tàu hỏa kéo lê 70 mét

Bà Lê được cho là vừa đi vừa nghe điện thoại, không biết tàu SE 30 chạy hướng Bắc – Nam lao tới. Tàu hoả đã húc và kéo lê nạn nhân hơn 70 m, tử vong tại chỗ.
 Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Lê tử vong. Ảnh: Nguyễn Dương.
Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Lê tử vong. Ảnh: Nguyễn Dương.

Khoảng 16h ngày 1/3, bà Nguyễn Thị Lê (60 tuổi) đi qua đường ray, đoạn qua khu vực chợ Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để mua dây điện.

Bà Lê được cho là vừa đi vừa nghe điện thoại, không biết tàu SE 30 chạy hướng Bắc – Nam lao tới. Tàu hoả đã húc và kéo lê nạn nhân hơn 70 m, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng 30 phút lập biên bản vụ việc rồi tiếp tục hành trình. Công an quận Liên Chiểu đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo người dân, bà Lê sống tại khu chung cư dành cho phụ nữ nghèo đơn thân (sát chợ Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam) hơn 3 năm nay. Bà Lê làm nghề bán sữa đậu nành ở chợ Nam Ô, hoàn cảnh rất khó khăn.

Đoạn đường sắt nơi bà Lê gặp nạn đã có rào chắn cố định nhưng vẫn thường có người luồn người qua để đi đường tắt, tạo thành một con đường mòn nhỏ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG