Đá to 20 tấn đổ ập vào nhà dân

Hòn đá nặng 20 tấn đổ sập vào nhà tình nghĩa của ông Đức *ảnh: Bích Thuận
Hòn đá nặng 20 tấn đổ sập vào nhà tình nghĩa của ông Đức *ảnh: Bích Thuận
TPO - Đầu giờ chiều nay (31/7), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mưa như trút nước lên hầu khắp 11 huyện, thành phố. Mưa lớn, dòng chảy từ trên núi đá vôi, xô những tảng đá nặng hàng tấn đổ ập xuống nhà dân làm kinh hãi bao người.

Trong đêm 25/7, một tảng đá lớn nặng chừng 20 tấn lăn vào ngôi nhà tình nghĩa của ông Mông Văn Đức, trú tại thôn Nà Bảnh, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan. 

Mảng tường lớn nhà chính bị thủng và toàn bộ phần mái bếp đổ sụp. May gia đình ông cảnh giác, không bố trí người nằm, ngủ ở mé sát núi nên không ai bị thương, một số gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Đá to 20 tấn đổ ập vào nhà dân ảnh 1

Đá tấn công vườn tược, hoa màu, cây cối hư hỏng nặng  Ảnh: Bích Thuận

Tại “rốn lũ” thị trấn Đồng Mỏ và các xã giáp núi đá như: Quang Lang, Lũng Cút, Chi Lăng, Đồng Bành, từng dòng chảy lớn từ trên đỉnh núi cao đổ xuống, mang theo đất, đá to, nhỏ băm nát mặt đường quốc lộ, vườn tược, hoa màu.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, đợt mưa, lũ vừa qua đã có gần 30 hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất. Đã có 11 tuyến quốc lộ, nội tỉnh bị hư hỏng; nhiều hòn đá to nặng hàng tấn lăn lóc ven đường, gây ách tắc giao thông.

Đá to 20 tấn đổ ập vào nhà dân ảnh 2 Đường tỉnh lộ Đèo Bén (huyện Chi Lăng) bị đá cày nát mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Vũ Hiếu
Các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương vận động, di dời các hộ dân ở những nơi nguy hiểm; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm khắc phục, hạn chế những sự cố đáng tiếc do sạt lở đất, đá lăn gây ra.
MỚI - NÓNG