Đại biểu Quốc hội muốn có Luật biểu tình trong năm 2016

Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh mong muốn Luật biểu tình sớm có hiệu lực từ năm 2016.
Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh mong muốn Luật biểu tình sớm có hiệu lực từ năm 2016.
TPO - Trong phiên thảo luận sáng nay (27/5), nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội sớm xem xét thông qua Luật biểu tình.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (TP. Hải Phòng) đề nghị Quốc hội cho ý kiến về Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10 tới và thông qua vào kỳ họp 11 để luật sớm có hiệu lực ngay trong năm 2016.

Cùng quan điểm, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho rằng thực tế cho thấy nhu cầu cần thiết của Luật biểu tình. “Tốt nhất là Quốc hội đưa Luật biểu tình ra lấy ý kiến ở kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp 11”, đại biểu Nghĩa đề nghị.

Tương tự, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (TP.Hà Nội) cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội sớm xem xét thông qua Luật biểu tình. “Trong bối cảnh Trung Quốc có hành vi sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam, người dân rất muốn có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của họ”, đại biểu Tùng nói.

Trao đổi với Tiền Phong bên lề kỳ họp, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng: "Chúng tôi muốn Luật biểu tình sớm đi vào cuộc sống để thể hiện tinh thần Hiến pháp 2013 và cũng là xu hướng tiến bộ của thế giới”, ông Vinh nói.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.