Đại nội Huế sẽ cho khách du lịch tham quan vào buổi tối

Đại nội Huế lung linh sắc màu về đêm.
Đại nội Huế lung linh sắc màu về đêm.
TPO - Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị này sẽ lần đầu tiên mở cửa đón khách tham quan tại khu di tích kinh thành vào buổi tối.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết việc mở cửa bán vé tham quan vào buổi tối sẽ tạo điều kiện để du khách trong và ngoài nước có thêm điều kiện khám phá Đại nội Huế.

Được biết thời gian dự kiến mở cửa từ quý 2/2017, khung giờ buổi đêm bắt đầu từ 18h30 và kết thúc vào lúc 22h hàng ngày, giá vé không thay đổi so với giá vào cổng ban ngày.

Các tuyến tham quan chính bao gồm: Ngọ Môn - điện Thái Hòa - Thế Miếu - cung Diên Thọ - cung Trường Sanh - lầu Tứ Phương Vô Sự…

Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ tiến hành một số hoạt động trưng bày, giới thiệu, triển lãm về các giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng như nhã nhạc, ẩm thực tại các khu vực trong Hoàng thành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.