Đại tá Lý Đại Bàng đột ngột ra đi

Đại tá Lý Đại Bàng đột ngột ra đi
TP - Sáng 9-4, đại tá Lý Đại Bàng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC17)- CA TPHCM đột quỵ tại ca trực trong đêm.  Theo nhận định ban đầu của CA TPHCM, đại tá Bàng chết do nhồi máu cơ tim.

>> Lý Đại Bàng và những trận đánh lừng danh

Tháng 7-2007, Tiền Phong thông tin đại tá Bàng, từng là một trong những gương mặt xuất sắc của thanh niên TPHCM, được bầu chọn nhân 20 năm ngày giải phóng miền Nam lừng danh sát cánh cùng đồng đội săn bắt cướp (SBC). Lý Đại Bàng cũng là đại diện duy nhất của ngành CA TPHCM góp mặt trong liên hoan này.

Vào ngành Công an từ tháng 11-1977, khi vừa rời ghế nhà trường, nếu chỉ tính trong thời gian làm lính, rồi sau đó làm đội trưởng SBC, người đội trưởng đội CSHS Công an quận  5 và nay là Trưởng phòng PC 17 CATPHCM này đã trực tiếp phá trên 300 ổ nhóm và bắt giữ trên 400 đối tượng hung hãn.

Năm 2001, Lý Đại Bàng được điều về làm Phó phòng PC17 và sau đó làm Trưởng phòng. Năm 2005, ông được tuyên dương Anh hùng LLVT.

MỚI - NÓNG