Đài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng Biển Đông

Đài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng Biển Đông
TP - Ngày 29/8 tại đài phát sóng phát thanh VN1 (thị xã Sơn Tây - Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ phát lệnh phát sóng Biển Đông. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và bấm nút đưa tổ hợp máy phát sóng Biển Đông chính thức đi vào hoạt động.

Chỉ sau tám tháng khẩn trương triển khai, VOV đã hoàn thành giai đoạn I của Dự án “Phủ sóng Biển Đông” với tầm phủ sóng 3.500 km tính từ bờ biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; đồng thời phục vụ hiệu quả công tác phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý trên nguyên tắc, Chính phủ tiếp tục đầu tư kinh phí để VOV triển khai giai đoạn II dự án với việc tăng cường phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục và chất lượng cao cho vùng biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh và Kiên Giang, duyên hải miền Trung, đặc biệt vào các giờ ban đêm.

* Chiều 29/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm khu di tích Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), vừa được Chính phủ xếp hạng 1/10 di tích đặc biệt cấp quốc gia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.