Đắk Lắk: Bé gái mồ côi đuối nước thương tâm khi tắm hồ

Người thân chuẩn bị lo mai táng cho H’Cẩm Ly
Người thân chuẩn bị lo mai táng cho H’Cẩm Ly
TPO - Ngày 3/8, nguồn tin từ UBND xã Ea M’doh, huyện Cư M’ga (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé gái tử vong.

Theo đó, vào chiều 2/8, em H’Cẩm Ly (SN 2004) cùng nhóm bạn đi chăn bò, do thời tiết nóng nên đã xuống hồ tưới cà phê để tắm. Không may em H’Cẩm Ly bị trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu. Thấy vậy nhóm bạn đã tri hô người đến cứu, nhưng không kịp. Do không biết bơi, bé gái bị đuối nước thương tâm.

Chính quyền địa phương cho biết, gia đình H’Cẩm Ly có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ đã qua đời, anh chị em phải tự nuôi nhau. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ lo mai táng cho nạn nhân, đồng thời có kiến nghị lên cấp trên để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các em.

MỚI - NÓNG