Đắk Lắk: Chữa cháy kém hiệu quả vì phương tiện quá cũ

Lính chữa cháy đứng cầm vòi chờ nước.
Lính chữa cháy đứng cầm vòi chờ nước.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân chữa cháy kém hiệu quả trong vụ cháy chiều 28/7 do phương tiện, công cụ không đáp ứng được yêu cầu.

Chiều 1/8, phóng viên nhiều báo đài chất vấn về việc tác nghiệp chậm trễ, ngay gần đó có nhiều hầm nước và họng nước trữ sẵn quanh chợ, mà lực lượng chữa cháy nhiều lúc phải đứng bất lực nhìn ngọn lửa hoành hành trong khi chờ xe đi hút nước, dẫn đến cháy cả 13 căn nhà trung tâm phố Buôn Ma Thuột chiều 28/7.

Đại tá Nguyễn Văn Định - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân do phương tiện, công cụ không đáp ứng được yêu cầu.

Hiện lực lượng công an phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh sở hữu 13 chiếc xe chữa cháy và xe bồn, trong đó 1 xe hỏng, 2 xe tiếp quản từ năm 1975, dung tích chứa nước mỗi xe chỉ từ 2 m3 - 8m3, xịt vài phút là cạn, phải huy động thêm 2 xe chữa lửa hiện đại trị giá mỗi xe 25 tỉ đồng của Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột đến phun mạnh mới dập tắt nổi đám cháy.

Từ 2 năm trước công an tỉnh đã làm công văn xin mua thêm 2 xe chữa cháy mới, tới nay vẫn chưa được duyệt.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.