Đắk Lắk: Hai người nhập viện do cưa bom phát nổ

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện
TPO - Chiều ngày 9/9, Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết có hai nạn nhân chấn thương do cưa bom.

Đó là anh Lê Minh Dũng (29 tuổi) và anh Lê Thúc Hải (28 tuổi) đều ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, nhập viện vào chiều 8/9 trong tình trạng bị nhiều vết thương trên cơ thể. 

Sau khi bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu, người nhà đã xin chuyển anh Hải xuống thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Nạn nhân khai do dùng hàn gió đá cắt bom dẫn đến phát nổ.


MỚI - NÓNG