Đắk Lắk họp bất thường, bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Đắk Lắk họp bất thường, bầu Chủ tịch UBND tỉnh
TPO- Sáng 6/2, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lữ Ngọc Cư thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk 

Tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho ông Lữ Ngọc Cư chuyển sang nhận nhiệm vụ khác.

Ông Hoàng Trọng Hải sinh ngày 24/9/1954 tại xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn, Bình Định); trình độ Cử nhân Kinh tế - Tài Chính.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lữ Ngọc Cư - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 5/10/2012, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bố trí cán bộ đối với ông Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định số 605-QĐNS/TW ngày 1-10-2012 do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư ký: từ ngày 5-10-2012, đồng chí Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chuyển sang làm Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cũng trong buổi làm việc chiều 5-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất phân công đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, tạm thời điều hành công việc của UBND tỉnh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.