Đắk Lắk: Tỉnh lộ 9 xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều vị trí nhựa đường chỉ còn lại lớp đất đá.
Nhiều vị trí nhựa đường chỉ còn lại lớp đất đá.
TP - Tỉnh lộ 9 đoạn nối từ huyện Krông Pắk đến huyện Krông Bông dài gần 30km đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Người dân sống hai bên đường “nghẹt thở” vì bụi đất.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua họ sống dở chết dở vì tỉnh lộ 9 bị xe quá tải trọng băm nát, nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Vị trí đường hỏng bắt đầu từ thôn 2, xã Tân Tiến, điểm cuối của thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) với nhiều vũng nước đọng sau cơn mưa. Từ thôn 2 đến thôn 5 của xã Tân Tiến, đường hư hại nặng nề hơn, có những nơi thảm nhựa trên bề mặt bị bong tróc, đá lớn nhỏ lô nhô. Tại thôn 5, xe máy thường xuyên phải giành phần đường tương đối lành lặn để chạy nên hay xảy ra va quệt, nhẹ thì trầy xước, nhập viện, nặng thì tử vong tại chỗ.

Tiếp nối với xã Tân Tiến là xã Yang Kang (huyện Krông Bông) tình trạng đường cũng tương tự. Đoạn đường vào huyện Krông Bông, mặt đường bị băm nát nhiều năm vì đủ loại xe quá khổ quá tải, nhất là xe chở đá granit nguyên khối khai thác trái phép. “Hằng ngày có rất nhiều phương tiện, xe quá tải đi qua đường không hỏng mới lạ” - chị Nguyễn Thị Huyền (34 tuổi trú tại thôn 2, xã Yang Kang) bức xúc.

Một cán bộ lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sở GTVT đã phối hợp Sở KH&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự toán làm mới tỉnh lộ 9, tổng mức đầu tư khoảng 290 tỷ đồng từ ngân sách T.Ư, đang chờ phê duyệt. Khi dự án đi vào thực hiện, sẽ đảm bảo giao thông thông suốt, người dân đỡ cơ cực”.

MỚI - NÓNG