Đăk Lăk: Voi rừng tàn phá thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Đàn voi rừng xuất hiện bên đường đi lại của người dân
Đàn voi rừng xuất hiện bên đường đi lại của người dân
TPO - Đàn voi rừng khoảng 20 con liên tục xuất hiện ở nhiều xã thuộc huyện Ea Súp tàn phá cây cối, hoa màu gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Ngày 16/5, ông Lê Xuân Phương, Giám đốc công ty TNHH Hoàn Vũ, xã Ia Lốp xác nhận, đàn voi rừng khoảng 20 con đã có mặt ở vùng dự án, băm nát hơn 1.000 cây chuối, ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng. “Chúng tôi sử dụng dụng cụ chiếu sáng, xoong nồi để xua đuổi nhưng chúng không sợ, mà còn tàn phá cây cối nhiều hơn”, ông Phương nói.

Tại thôn 7, xã Cư M’Lan đàn voi rừng xuất hiện phá hoại 50 cây điều 15 năm tuổi, trong đó 35 cây không thể phục hồi. “Đàn voi di chuyển trên đường đi thấy cây gì chúng đạp nát cây đó. Chúng kéo nhau ra hồ Ea Súp Thượng, xuất hiện giữa đường đi lại khiến người dân hoảng sợ”, ông Cao Thanh Phi, trưởng công an xã Cư M’lan cho biết.

Đăk Lăk: Voi rừng tàn phá thiệt hại hàng trăm triệu đồng ảnh 1

Nhiều cây điều bị voi tàn phá

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, năm nay voi xuất hiện nhiều hơn những năm trước là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài. Nguồn thức ăn khô héo và nước uống cạn kiệt buộc chúng đi tìm kiếm thức ăn ở bất cứ nơi đâu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.