Đắk Nông: Lần đầu họp báo theo cơ chế mới

Đắk Nông: Lần đầu họp báo theo cơ chế mới
TPO - Ngày nay (9/3), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo để cung cấp thông tin, giải trình, góp ý về các vấn đề đáng lưu ý trên địa bàn mà báo chí đã phản ánh trong tháng. 

Tại cuộc họp, đại diện báo Tiền Phong đã có ý kiến với tỉnh về những vấn đề đặt ra trong các tin bài Tiền Phong đã đăng về tỉnh Đắk Nông trong tháng qua, nghe ông Đoàn Văn Kỳ- hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh giải trình về việc “bắt học viên đóng 300 triệu đồng để trả phí taxi”, mà báo Tiền Phong đã đăng ngày 26/1/2016.

Ông Kỳ khẳng định đây không phải là chủ trương của cá nhân ông, mà là thỏa thuận của cả 3 bên gồm trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia khu vực 3 tại Đà Nẵng, trường chỉ “thu giùm” Học viện nhằm phục vụ việc đi lại cho giảng viên, không “tư túi”. Về cơ bản, sự việc báo chí phản ánh là có, nhưng cách diễn đạt có thể gây hiểu nhầm.

Đắk Nông: Lần đầu họp báo theo cơ chế mới ảnh 1

Đây là cuộc họp báo đầu tiên thực hiện theo cơ chế mới phân công của tỉnh. Theo đó, họp báo tháng do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, họp báo quý do Ban Tuyên giáo chủ trì, một phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn xã cùng dự, theo dõi, xử lý sự việc phát sinh.

Đắk Nông là tỉnh “em út” trong 5 tỉnh Tây Nguyên, được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk từ ngày đầu năm 2004. Về đơn vị hành chính, tỉnh chưa có thành phố, hiện có 7 huyện và 1 thị xã (tx Gia Nghĩa). Dân số tỉnh hiện có hơn 590.000 người, 40 dân tộc, 71 xã phường thị trấn, 786 thôn- buôn- bon- bản- tổ dân phố, 130 km đường biên giới giáp Campuchia chạy qua 7 xã, 4 huyện biên giới. Thu ngân sách thường xuyên chỉ đạt 30% kế hoạch, chi chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách trung ương.

MỚI - NÓNG