Đảm bảo an ninh cao nhất cho đêm Chung kết HHVN 2010

Lực lượng an ninh sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ảnh: Minh Đức
Lực lượng an ninh sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ảnh: Minh Đức
TP - Việc đảm bảo an ninh cho du khách cùng thí sinh là một trong những mối quan tâm hàng đầu từ trước đêm Chung kết đến hết ngày 15 - 8.
Lực lượng an ninh sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ảnh: Minh Đức
Lực lượng an ninh sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ảnh: Minh Đức .

Ông Hoàng Văn Thịnh, Trưởng phòng PA 83 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Lúc 15 giờ ngày 13 - 8, chúng tôi đã tập kết 50 xe chuyên dụng với 200 chiến sỹ công an bao gồm các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông… để đảm bảo an ninh trật tự cho đêm tổng duyệt.

Ông Thịnh cũng cho biết, phối hợp với Công an tỉnh còn có Công an TP Hạ Long và lực lượng cảnh sát địa phương. Kế hoạch đảm bảo an ninh trên cũng được thiết lập trong ngày hôm nay (14 -8) nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho đêm chung kết Hoa hậu”.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, bên cạnh lực lượng công an, còn có hơn 100 nhân viên an ninh của Khu du lịch Tuần Châu tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ… Đại diện Ban tổ chức khẳng định lực lượng an ninh đã có kế hoạch, phương án đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo dự báo của Khu du lịch Tuần Châu, lượng khách đổ về đây ngày 14 – 8 sẽ gấp 2 – 3 lần ngày thường, trong đó có 10.000 người đến xem chung kết Hoa hậu. Để tránh tình trạng tắc đường, lực lượng an ninh sẽ hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa; đồng thời có người chỉ dẫn trực tiếp tại nhiều địa điểm.

Công tác bảo đảm an toàn, sức khỏe cho 37 thí sinh được quan tâm ngay từ ngày đầu tiên họ có mặt tại Tuần Châu (31 - 7), và sẽ được thắt chặt hơn trong những ngày trước và đêm chung kết. Tại khu vực ăn nghỉ của thí sinh, luôn có hơn 10 nhân viên an ninh túc trực 24/24h, để đảm bảo các bạn thực hiện đúng nội quy do Ban tổ chức đề ra.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.