Nghệ An:

Đám trẻ hoảng hồn khi đụng thi thể cụ ông nổi trên mặt kênh

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Trong lúc đi tắm trên kênh thủy N2, đoạn chảy qua địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), nhiều em nhỏ hoảng hồn khi suýt đụng thi thể một người đàn ông trôi trên mặt nước.

Sáng ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Khiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cụ ông chết nổi dưới kênh thủy lợi.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 28/6, một số em nhỏ đang tắm trên kênh thủy lợi N2, chảy qua địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành thì hoảng hồn phát hiện một thi thể người đàn ông đang trôi trên mặt nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân dân để tiến hành vớt thi thể lên bờ.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1929, trú ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Khoảng 17h cùng ngày, gia đình nạn nhân đã tới nhận dạng thi thể.

Do phía gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm nên sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Đ. cho gia đình để đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do ông Đ. bị rơi xuống mương nước trước nhà vào khoảng buổi trưa cùng ngày rồi trôi dạt về xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.