Bình Phước:

Dân quay quắt vì hạn hán

Dân quay quắt vì hạn hán
TP - Gần 3 tháng nay, tình trạng hạn hán ở Bình Phước kéo dài khiến dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. 

Tại khu vực huyện Bù Đốp, ngoài việc thiếu nước trong sinh hoạt, sản xuất, hầu hết những cánh đồng cỏ tự nhiên gần như chết cháy, chủ các đàn trâu, bò trên địa bàn phải mua rơm khô với giá 30- 40 ngàn đồng/ bó để gia súc chống đói. Để hạn chế thiệt hại kinh tế, tiết kiệm nước trong mùa khô kéo dài, nhiều hộ dân phải “bấm bụng bán lúa non” bằng cách bán cho thương lái hàng chục hecta tiêu non với giá rẻ bèo.

Hầu hết người dân trồng hồ tiêu đều khoan giếng để thay thế ao hồ dự trữ nước đã khô cạn. Chi phí khoan mỗi giếng khoảng 20 triệu đồng với độ sâu từ 80 - 100 m.

Ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trước mắt tỉnh sẽ phân bổ 14,9 tỷ đồng kinh phí do T.Ư cấp để phòng, chống hạn. Theo thống kê huyện Bù Đốp với khoảng 30% số dân thiếu nước sinh hoạt; thị xã Bình Long với khoảng 20%, huyện Đồng Phú có khoảng 13%, Lộc Ninh khoảng 12%. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 15 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.