Dân ùn ùn quây, phản đối trạm thu phí

Người dân tại trạm thu phí QL6 cho rằng, chỉ đi có vài trăm mét nhưng phải trả mức phí cao nhất 180.000 đồng/lượt cho cả đường dự án là không công bằng.
Người dân tại trạm thu phí QL6 cho rằng, chỉ đi có vài trăm mét nhưng phải trả mức phí cao nhất 180.000 đồng/lượt cho cả đường dự án là không công bằng.
TP - Cho rằng chỉ đi có vài trăm mét nhưng vẫn phải trả mức phí lượt từ 25.000 đến 180.000 đồng, mấy ngày qua hàng trăm người dân sống gần trạm thu phí QL6 đã kéo đến trạm phản ứng.

Sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp hơn 30km QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Hà Nội - Hòa Bình, ngày 20/10 - vừa qua đoạn đường này bắt đầu thu phí theo hình thức dự án BOT. 

Theo đó, mức phí mà nhà đầu tư - Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình đưa ra để thu phí phương tiện qua lại với giá thấp nhất là 25.000 đồng/lượt (dành cho các xe ô tô có trọng tải dưới 2 tấn, ô tô chở người dưới 45 chỗ) và giá cao nhất 180.000 đồng/lượt (dành cho xe container). 

Cho rằng, mỗi lần đi qua lại trên QL6 chỉ vài trăm mét nhưng đều phải trả phí cả lượt là 30km, những ngày qua nhiều người dân sống tại thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) và các xã lân cận đã đưa phương tiện đến trạm phu phí đặt tại dốc Chum (thị trấn Lương Sơn) để phản ứng. 

“Hàng ngày tôi phải đưa, đón con đi học nên qua lại trạm thu phí ít nhất 4 lần, với mức phí 25.000 cho xe ô tô 4 chỗ, mỗi ngày tôi phải trả trung bình 100.000 đồng tiền phí. Số tiền này đắt hơn học phí và sinh hoạt của 2 con tôi ở trường tiểu học trong khi mỗi lần qua lại tôi chỉ đi hơn 500 mét”, anh Minh, một người dân ở thị trấn Lương Sơn phản ánh. 

Một số chủ xe tải và container còn bức xúc hơn vì hàng ngày thường phải trả từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng phí đường khi chở, giao hàng cho các nhà máy, khu sản xuất trên địa bàn. Không thể chịu được mức chi phí trên, các ngày qua nhiều tài xế đã đánh xe tải đến trạm phản ứng.

Do có nhiều chủ phương tiện kéo đến, có thời điểm hoạt động trạm thu phí QL6 đã bị tê liệt, nhiều phương tiện chạy trên QL6 theo hướng Hòa Bình - Hà Nội và ngược lại cũng không thể qua lại trạm, gây ùn tắc kéo dài.

Xem xét lại mức giá với xe địa phương

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) Nguyễn Vũ Chi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ổn định tình hình, cùng với đó làm việc với chủ đầu tư dự án là liên danh giữa Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và đơn vị quản lý trạm thu phí là Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc- Hòa Bình đề nghị có phương án hợp lý cho người dân.

Ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết, mức phí trên đã được liên Bộ Tài chính - GTVT chấp thuận cho nhà đầu tư thu để hoàn vốn. Tuy nhiên, trước các ý kiến của người dân và chính quyền sở tại, nhà đầu tư sẽ đề xuất với liên bộ xin cơ chế đặc thù với phương tiện của người dân địa phương.

MỚI - NÓNG
Bình Dương: Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi
Bình Dương: Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi
TPO - Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi; nhiều cán bộ chuyển sang vị trí khác chưa tương ứng, thậm chí là lùi lại phía sau. “Đây có thể nói là sự hy sinh âm thầm, nhân văn và đầy nghĩa tình, vì niềm tin, vì đại cục, vì tương lai lâu dài của tỉnh nhà...”- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bày tỏ.
Quảng Nam vận hành thử nghiệm các xã phường mới
Quảng Nam vận hành thử nghiệm các xã phường mới
TPO - Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, từ ngày 21 - 23/6, các phường Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Tam Kỳ và các xã Hòa Vang, Tiên Phước, Đại Lộc tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm đảm bảo cho việc vận hành chính thức thông suốt, hiệu quả từ ngày 1/7
Bình luận

quang tuan

ủng hộ người dân nên bỏ trạm thu phí hết đi

Thích Trả lời

0912112470

Tôi ủng hộ người dân. Không đuợc tăng tìền thu phí

Thích Trả lời

Dương Ngọc Quang

Giờ đi đâu cũng phải trả tiền đường.

Thích Trả lời

Vu Hanh

Cũng đã có đề xuất bỏ dần dần các trạm thu phí ..đã và đang thực hiện

Thích Trả lời

Tiến vinh

Làm đường cho dân đi mới khó

Thích Trả lời

Trần Thế Thanh

ủng hộ người dân làm những việc như thế này. Người ta quá đáng quá nhiều từ lâu rồi. Người dân cũng chỉ muốn yên ổn làm ăn sinh sống nhưng những cái xấu xa không công bằng, tham nhũng , cường quyền nó ảnh hưởng trực tiếp đến dân, phá hoại sự tiến bộ xã hội và làm méo mó mọi quan hệ xã hội, đạo đức xã hội.

Thích Trả lời

Nguyễn Đình Tám .

Chỉ khổ dân đen chúng tôi thôi.

Thích Trả lời

Nguyễn Hoàng

Thật hết biết. Đường QL (xây bằng tiền thuế của dân) của dân đi, hãy xây các tuyến đường mới hoàn toàn, còn các tuyến QL, tỉnh lộ và đường hiện có hãy để người dân được quyền đi lại miễn phí.

Thích Trả lời

hoang pi lo

nhiều trạm thu phí đường bộ là gánh nặng của người dân và doanh nghiệp

Thích Trả lời

Nguyễn Thế Việt

lại lợi ích nhóm rồi

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Cây viết áo lính kể chuyện tác nghiệp trên tuyến bắn

Cây viết áo lính kể chuyện tác nghiệp trên tuyến bắn

TPO - Dù không được đào tạo bài bản từ đầu về chuyên ngành báo chí, nhưng bằng niềm đam mê và sự cống hiến, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Duy (Sư đoàn 324, Quân khu 4) và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thành Lượng (Sư đoàn 5, Quân khu 7) đã trở thành “nhà báo áo lính” cần mẫn kể lại câu chuyện về đồng đội và đơn vị mình qua những thước phim, bài viết chân thực, giàu cảm xúc.
Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

TP - Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.
Tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

TPO - Ngày 21/6, tại tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh (mới) tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận và công bố quyết định tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất từ hai Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và Long An.
Ông Thái nhận cuốn nhật ký

Nhật Ký của một phóng viên chiến trường

TP - Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày rời chiến trường Bình Trị Thiên, cựu phóng viên chiến trường Nghiêm Sỹ Thái vẫn không thể ngờ rằng, một phần ký ức tưởng đã vĩnh viễn nằm lại trong tro tàn chiến tranh lại bất ngờ trở về, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tổng Bí thư: Báo chí dũng cảm đấu tranh, loại bỏ cái xấu, cổ vũ cái mới, cái tiến bộ

Tổng Bí thư: Báo chí dũng cảm đấu tranh, loại bỏ cái xấu, cổ vũ cái mới, cái tiến bộ

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí cách mạng là bộ phận không thể tách rời sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, phải có tinh thần tiến công cách mạng, biết dũng cảm đấu tranh, loại bỏ cái xấu, cái trì trệ, lạc hậu; tích cực cổ vũ, khích lệ cái mới, cái tiến bộ; tiên phong, dũng cảm trước những vấn đề lớn, mới của đất nước; không né tránh, thỏa hiệp với những biểu hiện cản trở sự nghiệp cách mạng.
Bình Dương: Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi

Bình Dương: Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi; nhiều cán bộ chuyển sang vị trí khác chưa tương ứng, thậm chí là lùi lại phía sau. “Đây có thể nói là sự hy sinh âm thầm, nhân văn và đầy nghĩa tình, vì niềm tin, vì đại cục, vì tương lai lâu dài của tỉnh nhà...”- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bày tỏ.
'Nóng' những cuộc gọi từ Hoàng Sa

'Nóng' những cuộc gọi từ Hoàng Sa

TP - Tôi sẽ không bao giờ quên những âm thanh gấp gáp từ đầu dây bên kia - nơi các phóng viên của báo Tiền Phong đang tường thuật trực tiếp từ vùng biển nóng Hoàng Sa, giữa trùng khơi mịt mù khói nước và căng thẳng chực chờ bùng nổ.